Trưởng giả học làm sang ?

 

Quan chức của chúng ta hình như có nhiều mặc cảm về văn hoá nền, nên khi được đưa lên làm cao, cố gắng nói ra cái gì đó thật trí tuệ, thật hình tượng, thật ấn tượng để bàn dân thiên hạ thấy rằng trình mình cũng cao lắm.
 
Bảo rằng chống Tàu cộng xâm lược thì chuyển từ bị động phòng ngự qua chủ động tấn công nghe còn có lý, chứ chống cúm tàu mà nói như vậy nghe nó ngô nghê và hơi bị thiếu hiểu biết, rất mang tính nói để cố làm sang.
 
Với cúm tàu thì cả thế giới đều ở trong thế bị động phòng ngự chống đỡ. Cách ly, giãn cách, cấm người dân ra đường, buộc dân đeo khẩu trang... và kể cả tiêm vắc xin, đều là thụ động phòng ngự. Cả thế giới đều đang làm như vậy, chưa ai có phương cách nào tấn công tiêu diệt cúm tàu, thì ông Phạm Minh Chính liệu có cách nào để tấn công chúng nó trước khi chúng tấn công người dân.
 
Hay là ông muốn làm theo cách của bọn độc tài mao ít, bắn bỏ thiêu xác ngay bất cứ người dân nào bị lây nhiễm. ???
 
Hoặc là ông muốn làm như Lý Thường Kiệt, mang quân qua tận Vũ Hán tiêu diệt hang ổ phát tán ra loại virus khốn nạn này. Nếu thế thì tôi ủng hộ ông hết mình.
 
Nguyễn Thúy Hạnh
Viết từ trại tạm giam số 2