MỸ: CƯƠNG QUYẾT; TRUNG QUỐC: GIẬN DỮ; ĐỒNG MINH: HOAN NGHÊNH; VIỆT NAM:... IM LẶNG

Ðó là những biểu hiện đáng chú ý sau khi khu trục hạm USS Lassen tiến vào khu vực 12 hải lý quanh Subi và Vành Khăn, hai bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa, mà Trung Quốc đã bồi đắp thành đảo nhân tạo.

Hoa Kỳ đã khởi động chiến dịch “Tự do hàng hải” với mục tiêu chính là thực hiện các cuộc tuần tra tại biển Ðông nhằm phủ nhận yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại biển Ðông, khẳng định tư do lưu thông theo luật pháp quốc tế là điều bất khả tiếm đoạt.

Trung Quốc: Giận dữ đã triệu đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh đến để phản đối chính thức.

Đài Loan: Mong muốn thấy tất cả các bên tôn trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Philippines: Mọi người đều hoan nghênh một sự cân bằng quyền lực.

Úc: Mạnh mẽ ủng hộ việc thực thi các quyền tự do lưu thông trong lĩnh vực hàng hải và hàng không, kể cả tại biển Ðông.

Trong khi đó, nhà cầm quyền Việt Nam hoàn toàn nín lặng dù sự việc xảy ra ngay tại nơi Việt Nam luôn tuyên bố có chủ quyền.

[Trích bản tin từ nhật báo Người Việt]

http://www.nguoi-viet.com/absoluten…/…/viewarticlesNVO.aspx…