"Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển: Không để người lao động ra nước ngoài làm tổn hại sĩ diện quốc gia"

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển - Ảnh: Quochoi.vn

Fb Ngoc Vu

Này anh phó CT Quốc Hội
Anh cho em hỏi câu ngu ngu nhé!

Ủa..... Từ bao giờ mà các anh có cái SĨ DIỆN để sống vậy ? Bao lâu nay, dân đen tụi em cứ nghĩ :
Các lãnh đạo thì tài giỏi xuất chúng hơn Dân, cái gì cũng biết.
CHỈ CÓ BIẾT NHỤC LÀ KHÔNG THÔI.

Tổ sư bố nhà anh ..... các em gái
Không vác lon sang Nhật, sang Sing, sang Mã, sang Hàn, sang TQ.
Các em trai không làm Culi cho Cam, cho Lào, cho Hàn Quốc, cho Đài Loan.
Họ lao động cật lực đến mức vã mồ hôi háng ... Thậm chí còn mất cả mạng sống, không còn đường về quê mẹ.

Thì lãnh đạo mấy anh lấy CCCC gì ở biệt phủ, đi siêu xe, vác dái đi đánh gofl, tiền vàng có hàng triệu đô la gửi ở các ngân hàng bên Thuỵ Sỹ.

Này.....

Bớt hèn nhát với giặc đi, sẵn sàng bảo vệ lợi ích Quốc gia, Dân tộc bằng mọi giá.. .. đó là thể diện.

Bớt trí trá, bẩn thỉu trơ trẽn với Nhân dân .. ...đó là thể diện quốc gia.

Bớt dối trá, vô liêm sỉ, ăn mày Quốc tế... đó là thể diện Quốc gia.

Quan chức bớt ăn cắp tiền dân, đi ăn chơi trác táng 5 sao, máy bay hạng Thương gia... đó là thể diện Quốc gia.

Nhân dân tởm các anh lắm, trộm cướp mà thích rao giảng đạo đức là sao ?
Tổ sư.... Tôi khinh...!

Nguồn: https://tuoitre.vn/khong-de-nguoi-lao-dong-ra-nuoc-ngoai-lam-ton-hai-si-...