Xuất hiện hình thứ lừa đảo mới: Lừa con nhập viện, chuyển tiền phẫu thuật gắp

 
Những ngày gần đây, hàng loạt phụ huynh ở Hà Nội và TP./HCM cho biết, họ nhận được những cuộc gọi thông báo yêu cầu chuyển một số tiền lớn với lý do con mình đang nhập viện và cần phẫu thuật khẩn cấp. Tâm lý người làm cha, làm mẹ, lúc nghe những tin đó chỉ biết tìm mọi cách để cứu con kịp thời, nên đã có một số người bị kẻ gian lợi dụng và chiếm đoạt một số tiền không nhỏ.
 
Cụ thể vào trưa ngày 3/3 vừa qua, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận được phản hồi của 3 vị phụ huynh học sinh, có con em theo học tại trường Quốc tế Việt Úc TP. HCM tới bệnh viện để tìm gặp con mình, vì họ nhận được cuộc gọi cho biết con của họ đang cấp cứu tại đây.


 
Trước đó, có số điện thoại lạ tự xưng là “thầy giáo”, yêu cầu phụ huynh chuyển tiền để đóng viện phí gấp. Nhẹ dạ cả tin nên 2 vị phụ huynh đã chuyển vào số tài khoản của người lạ lần lượt 70 triệu đồng và 20 triệu đồng. Một vị phụ huynh bình tĩnh hơn, không chuyển tiền cho người lạ mà ngay lập tức tới bệnh viện để tìm con. Ngay sau đó, bệnh viện Chợ Rẫy đã có động thái cảnh báo người dân trước hiện tượng này. Sau đó các phụ huynh cũng được hướng dẫn trình báo tới các cơ quan có thẩm quyền.
 
Tại Hà Nội, một trường học cũng đã nhận được thông tin có 2 phụ huynh bị người lạ mạo danh giáo viên nhà trường, nhân viên y tế, yêu cầu chuyển tiền gấp để làm thủ tục nhập viện cho con. Tuy nhiên vì đã nghe được cảnh báo về những vụ lừa đảo này, nên phụ huynh đã xác minh với nhà trường, tránh mắc bẫy.
 
Ngoài 2 thành phố trên, nhiều địa phương khác trong cả nước cũng ghi nhận thực trạng lừa đảo như trên. Câu chuyện này đang khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi. Phải chăng thông tin của học sinh không được nhà trường bảo mật, nên kẻ xấu có thể dễ dàng lợi dụng để qua đó lừa đảo không biết bao nhiêu người? Và mối liên hệ giữa nhà trường và phụ huynh, giáo viên dường như có khoảng cách, nên mới có sơ hở cho tội phạm lộng hành.
 
Thời đại ngày nay, con người đang ngày càng vô cảm trước những nỗi đau của người khác. Giáo viên, y bác sĩ, những ngành nghề được đề cao trong xã hội cũng ngày càng biến chất. Câu chuyện này đang được các cơ quan có thẩm quyền điều tra để làm sáng rõ, nhưng vẫn không thể không đặt câu hỏi: liệu rằng có bàn tay nào trong nội bộ các cơ sở giáo dục này tiếp tay cho kẻ gian để lừa đảo phụ huynh rồi chia chác “chiến lợi phẩm” hay không…
 
Nguồn: Tổng hợp