Thầy giáo Bùi Văn Thuận bị bắt

Phạm Minh Vũ

Ngày 29.08.2021 vào lúc 8 giờ  sáng, An Ninh điều tra Thanh Hoá đã ập vào nhà anh Bùi Văn Thuận đọc lệnh bắt và đưa đi. Anh Thuận bị bắt giữ và khởi tố theo điều 117 BLHS.
 
Anh là một nhà giáo dạy Hoá, sau này càng chứng kiến sự bất công trong xã hội Anh lên tiếng.
 
Thời gian gần đây, Anh Thuận không chỉ lên tiếng những vấn đề tham nhũng của quan chức mà anh ấy bán mật ong để góp một chút kinh phí hỗ trợ các quỹ TNLT, và khi dịch bệnh xảy ra, Anh cùng bạn bè dùng hết tiền lãi bán được, cùng với số tiền kêu gọi bạn bè để mua quà hỗ trợ cho người Dân nghèo yếu thế bị CP bỏ rơi.
 
Cá nhân tôi cho rằng, việc bắt giữ nhà giáo Bùi Văn Thuận là một hành động đàn áp những tiếng nói tri thức.
 
Thay vì bắt những quan tham đang hạnh hoẹ Dân thì lại bắt người luôn nói lên tiếng nói cho Dân yếu thế, oan ức.
 
Một thể chế quá bất nhân.

Fb Phạm Minh Vũ

***

Ông Bùi Văn Thuận, một trong những cây bút chỉ trích chế độ mạnh mẽ được nhiều người biết đến vừa bị bắt sáng nay 30/8/2021. Cơ quan An ninh Điều tra, công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố ông Thuận ngày 29/8 và được Viện Kiểm Sát phê chuẩn ngày 30/8/2021.
 
Ông Bùi Văn Thuận sinh năm 1981, bị cáo buộc vi phạm điều 117-BLHS năm 2015 “Tàng trữ tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Đây là một điều luật bị giới luật sư, các nhà hoạt động cũng như các tổ chức nhân quyền trên thế giới chỉ trích là được nhà nước sử dụng và áp đặt tùy tiện nhằm bỏ tù những tiếng nói bất đồng chính kiến, đàn áp quyền tự do biểu đạt. Tội danh mơ hồ này có mức hình phạt từ 05 đến 20 năm tù giam, chưa kể hình thức quản chế sau án tù.
 
Trong một diễn biến khác, công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã gửi giấy mời thầy Thích Vĩnh Phước, trụ trì chùa Phước Bửu đến trụ sở cơ quan này vào sáng 30/8/2021. Nội dung được ghi trong giấy mời là “để làm rõ hành vi đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin sai lệch về tình hình dịch bệnh covid-19 có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên không gian mạng”.
 
Vụ bắt bớ và sách nhiễu nhằm vào những người bất đồng chính kiến được thực hiện chỉ 4 ngày sau khi chuyến viếng thăm của bà Phó Tổng thống Hoa Kỳ K. Harris tới Việt Nam kết thúc.
 
Một số người nói rằng họ không ngạc nhiên về vụ bắt bớ, thậm chí đã chuẩn bị tư thế để bước chân vào “nhiệm sở bất đắc dĩ”.

Fb Phạm Thanh Nghiên