Ludwigshafen - Đức Quốc: Thông tin cho công luận! Lên tiếng cho dân oan!

Hiền Hòa|

Trong những tháng vừa qua, vì những biện pháp đề phòng lây nhiễm vi khuẩn Covid-19, nên việc xuống đường lập quầy thông tin cho công luận về tình trạng đàn áp và bỏ tù hàng loạt những nhà báo và dân oan tại Việt Nam tuy không thực hiện được, nhưng anh chị em Việt Tân tại Đức luôn tận dụng mọi cơ hội để kêu gọi các tổ chức phi chính phủ, các giới chức và chức sắc quan tâm đến Việt Nam, nơi nhà cầm quyền Cộng Sản lạm dụng tình trạng đại dịch để thằng tay chà đạp nhân quyền.

Hôm nay 4.07.2020, cùng với những thân hữu người Đức anh chị em Việt Tân đã đến trung tâm thành phố Ludwigshafen dùng hình ảnh và những dữ kiện để chia sẻ cho người địa phương về những trường hợp bị tù đày của những nhà báo Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Thành, Trần Đức Thạch, và những dân oan Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư và Nguyễn Thị Tâm...

Ngoài ra, anh chị em tiếp tục vận động xin chữ ký cho ông Châu Văn Khảm, người công dân Úc gốc Việt bị bắt vào ngày 13.01.2019, khi về Việt Nam để tìm hiểu về tình hình nhân quyền. Ông bị kết án 12 năm tù với cáo buộc vô lý "hoạt động khủng bố nhằm chống lại chính quyền nhân dân.”





Hiền Hòa
Ludwigshafen, Đức Quốc, 04.7.2020