Luật sư Nguyễn Văn Đài gặp gỡ Đức Giám Mục Karl-Heinz Wiesemann và bà Jutta Paulus, Chủ tịch đảng Xanh của tiểu bang Rheinland-Pfalz

Linh mục chánh xứ TS Georg Müller và ĐGM TS Karl-Heinz Wiesemann

Schifferstadt, Đức Quốc, 16.6.2019.

Trong nỗ lực đi vận động cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam, luật sư Nguyễn Văn Đài đã đến giáo xứ St. Jakobus tại thành phố Schifferstadt nhân dịp kỷ niệm 75 năm chiến dịch cầu nguyện liên lỉ „Niềm Tin Thắng Bạo Lực“ để cùng Đức Giám Mục tiến sĩ Karl-Heinz Wiesemann tưởng nhớ đến những người dân cách đây 75 năm phát động chiến dịch cầu nguyện đấu tranh phi bạo lực, chống lại chế độ độc tài Đức Quốc xã, cũng như dâng lời cầu xin cho những người anh chị em trong đức tin đang can đảm đứng lên đấu tranh bất bạo động tại Việt Nam.


Đại lễ mừng 75 năm Cầu Nguyện Liên Lỉ

Sau thánh lễ là buổi gặp gỡ và đàm thoại với ĐGM Wiesemann, linh mục chánh xứ TS Georg Müller và giáo dân. Cả hai vị đều theo dõi và ủng hộ Tù Nhân Lương Tâm suốt những năm qua. ĐGM đã ân cần chúc LS Đài mọi điều tốt lành và Ngài đã ban phép lành cho 70 tù nhân tiêu biểu nhân kỷ niệm 70 năm Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và 70 năm Hiến Pháp Đức.


Quang cảnh Hội Chợ Dân Chủ


Dân làng đứng trước bức hình 70 Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam và hô to FREIHEIT! Tự Do!

Cùng ngày luật sư Đài đã gặp nữ chủ tịch đảng Xanh của tiểu bang Rheinland-Pfalz, bà Jutta Paulus tại Hội Chợ Dân Chủ Neustadt-Hambach, bà cũng là dân biểu Quốc Hội Âu Châu tại Brüssel và Straßburg, để trình bầy về tình hình đàn áp nhân quyền nghiêm trọng tại Việt Nam cũng như kêu gọi các dân biểu không ủng hộ Hiệp Ước Thương Mại giữa Việt Nam và Âu Châu (EVFTA) bao lâu nhà cầm quyền Cộng Sản không tôn trọng nghiêm chỉnh những quyền tự do căn bản.

LS Đài đã trao cho bà Jutta Paulus tập hồ sơ phúc trình về vi phạm nhân quyền tại Việt Nam (Human Rights Violation Petition Report 2019) dầy 744 trang nêu lên 500 trường hợp về các hành vi thô bạo của công an trong việc bắt cóc, tra tấn đánh đập và sát hại tù nhân từ năm 2007 đến năm 2019, có tên là “HR Violation Petition Report On Police Brutality In Murders, Tortures & Kidnaps Against Common Civilians From 2007 To 2019 In VIETNAM”.


Luật sư Nguyễn Văn Đài và bà Jutta Paulus, chủ tịch đảng Xanh tại tiểu bang Rheinland-Pfalz, dân biểu Quốc Hội Âu Châu, nhận tập hồ sơ phúc trình Cộng Sản Việt Nam đàn áp tra tấn thường dân.

Ông Trịnh Đỗ Tôn Vinh (đảng Việt Tân) trình bầy về nhân quyền Việt Nam cho bà dân biểu Quốc Hội Âu Châu Jutta Paulus.


Trước khi chia tay nữ nghị sĩ Jutta Paulus đã chúc LS Đài mọi điều tốt lành nhất và đã ký tên trong chiến dịch đòi trả tự do của thủ tướng Úc Châu Scott Morrison cho ông Châu Văn Khảm, một công dân Úc gốc Việt và là đảng viên Việt Tân đang bị nhà cầm quyền CSVN giam giử điều tra khi ông về VN để tìm hiểu về vấn đề nhân quyền; và bà cũng ký tên vào kiến nghị yêu cầu Quốc Hội Âu Châu không phê chuẩn Hiệp Ước Thương Mại Tự Do EU-VN./.

Việt-Hưng.