Liên Minh Âu Châu (EU) trừng phạt Trung Quốc về vấn đề người Duy Ngô Nhĩ

EU đang áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với cách hành xử của Trung Quốc đối với dân tộc thiểu số người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi. Một trong các biện pháp này là ra lệnh cấm nhập cảnh nhiều đại diện chính phủ và việc đóng băng tài sản của một tổ chức của Trung Quốc. Các biện pháp trừng phạt này chính thức sẽ được các ngoại trưởng EU quyết định vào thứ hai tới.
 
Lý do:
 
Theo các tổ chức nhân quyền thì ít nhất một triệu người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo khác hiện đang bị giam giữ trong hàng trăm trại tạm giam ở Tân Cương. Tại các trại giam này họ bị chính quyền cưỡng bức phải từ bỏ tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ và trong một số trường hợp còn bị ngược đãi, trù dập. Đây là lệnh trừng phạt đầu tiên của EU đối với Trung Quốc trong hơn 30 năm. Năm 1989, một lệnh cấm vận vũ khí đã được áp dụng. Vào thời điểm đó, chính phủ Trung Quốc đã sử dụng xe tăng để tiến hành đàn áp một phong trào cải cách do sinh viên lãnh đạo tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh.

"Chúng tôi muốn sử dụng công cụ này" Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Heiko Maas đã tuyên bố hôm thứ Hai rằng ông đang thúc đẩy các biện pháp trừng phạt áp đặt vì cách hành xử của Trung Quốc đối với dân tộc thiểu số người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi. EU có khả năng trừng phạt các hành vi vi phạm nhân quyền "và tất nhiên chúng tôi muốn sử dụng công cụ này", ông nói. Các nhóm nhân quyền cũng cáo buộc Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở vùng Tân Cương. Chính quyền Bắc Kinh bác bỏ các cáo buộc./.

FB Bao Quoc Tran lược dịch
Nguồn: https://www.n-tv.de/der_tag/EU-einigt-sich-auf-Sanktionen-gegen-China-wegen-Uiguren-article22431935.html