Hội NVTNCS Mönchengladbach & phụ cận gởi tiền lạc quyên cho trẻ em mồ côi do chiến tranh ở Ukraine

Người Việt sống tại Mönchengladbach và vùng phụ cận đã nhờ Caritas chuyển số tiền 2.450€ lạc tuyên từ lễ hội Tết Quý Mão vừa qua cho trẻ em mất cha mẹ do chiến tranh ở Ukraina.

Ông Nguyễn Văn Rị, hội trưởng Hội Người Việt tị nạn Cộng sản và Hội Công giáo Việt Nam tại Mönchengladbach đã trao tặng một ngân phiếu tượng trưng cho ông Frank Polixa, giám đốc điều hành của Caritasverband Region Mönchengladbach tại trụ sở của Caritasverband với sự hiện diện của cựu linh mục giáo xứ Mönchengladbach, ông Johannes van der Vorst. Ông Polixa sẽ chuyển số tiền này đến Caritas International.

Ông Nguyễn Văn Rị sinh sống tại Mönchengladbach đã hơn 40 năm. Như nhiều người Việt khác, ông và gia đình là một trong những "Boat People" đã được nước Đức đón tị nạn sau cuộc vượt biển kinh hoàng. Ông bày tỏ: "Chúng tôi cảm ơn nước Đức, đặc biệt là thành phố Mönchengladbach, đã tiếp nhận người tị nạn Việt Nam và tạo điều kiện cho chúng tôi được sống tự do và hạnh phúc trên quê hương thứ hai này". Năm nay ông đã 70 tuổi, luôn tham gia vào các hoạt động giúp đỡ những người gặp khó khăn.
 
Những hình ảnh kinh hoàng về chiến tranh ở Ukraina đã gợi lại ký ức đau thương của ông và đồng hương. "Người Việt Nam chúng tôi cũng đã trải qua một cuộc chiến tranh đẫm máu", ông cho biết. Ông kể rằng, ông từng là một người lính chiến đấu để bảo vệ miền Nam Việt Nam trước sự xâm lăng của cộng sản miền Bắc Việt Nam. "Tôi đã bị thương hai lần do trúng bom, những người thân của tôi và anh em của tôi bị  cộng sản truy đuổi và giết hại", ông giải thích. Năm 1981, ông cùng gia đình đã chạy trốn khỏi Việt Nam bằng thuyền, trôi dạt trên biển trong 6 ngày cùng với 95 người tị nạn khác. Trong hoàn cảnh nguy kịch nhất, họ đã được tàu "Cap Anamur" Đức cứu vớt.
 
"Đồng cảm với những người Ukraina đang chịu đựng những hậu quả của chiến tranh, chúng tôi thấy có trách nhiệm phải giúp đỡ họ. Với khoản quyên góp này, chúng tôi muốn góp phần giảm bớt nỗi đau thương của họ", ông bày tỏ. Ông Nguyễn Văn Rị chính thức là công dân Đức từ năm 1991 và đã được trao tặng Huân chương Thập tự Liên bang(Bundesverdienstkreuz) cho sự tận tâm đóng góp của ông cho cộng đồng xã hội.
 
https://lokalklick.eu/2023/05/09/vietnamesische-gemeinde-spendet-2-450-e...