Giáo dân địa phận Speyer hành hương cầu nguyện và bày tỏ tình liên đới với Vườn Rau Lộc Hưng và Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam

Speyer, Đức Quốc - Hôm 26.5.2019, thời tiết ấm mát, đông đảo giáo dân tụ tập về nhà thờ chánh tòa Speyer Dom của giáo phận Speyer, Đức Quốc, cùng với Đức Giám Mục Tiến Sĩ Karl-Heinz Wiesemann và nhiều linh mục cũng như tu sĩ nam nữ hành hương và cầu nguyện cho những người anh chị em trong đức tin đang bị bách hại.

Năm nay cộng đoàn công giáo người Croatia đảm trách phần thánh ca và phục vụ ăn uống sau thánh lễ. Cộng đoàn người Nigeria, Châu Phi, lo phần dâng của lễ theo truyền thống dân tộc. Cả ông bà, cha mẹ, con cái và các cháu cùng tiến lên bàn thờ trong nhịp điệu vũ và nhạc cổ truyền. Những cộng đồng khác như Ba-Lan, Bồ-Đào-Nha, Ý và Việt Nam thay nhau đọc sách thánh, hát và đọc lời nguyện giáo dân bằng ngôn ngữ của mình.


Trong bài giảng Đức Giám Mục Tiến Sĩ Karl-Heinz Wiesemann đã nhấn mạnh bản chất tình anh chị em khắp năm châu bốn bể của niềm tin Kitô giáo. Và vì thế những đặc điểm của mỗi văn hóa trở thành hoa quả phong phú trong một buổi tiệc chung cho mọi người. Người Kitô giáo hãy trở thành lực đối trọng với những chia rẽ và bất công trên thế giới. Ngài kêu gọi hãy sát cánh và liên đới với những anh chị em đang bị bách hại.




Sau thánh lễ trong buổi sinh hoạt ngoài trời các cộng đoàn đa sắc tộc và các linh mục tu sĩ đã quan tâm lắng nghe về tình hình giáo dân tại Vườn Rau Lộc Hưng, Sài Gòn cũng như về các Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam. Mọi người đã tỏ tình liên đới và sẽ tiếp tục cầu nguyện cho những nạn nhân của chế độ Cộng Sản./.