Cả ngàn tài xế Grab Bike Hà Nội biểu tình phản đối tăng thuế chiết khấu. VTA 33%

Tài xế Grab biểu tình phản đối tăng chiết khấu. Ảnh: VNE

https://youtu.be/9_c3A_mkuNw

“Mỗi ngày, tài xế chúng tôi phải chạy liên tục từ 14 – 16 tiếng đồng hồ mới đạt được 400.000 đồng để đem về. Mà bị trừ 10% VAT nữa thì chỉ còn hơn 300k. Nên chúng tôi muốn Grab tính lại mức VAT đó. Vì không ai bảo vệ chúng tôi cả nên đành phải tập trung ở đây để phản đối và có người đại diện vào nói chuyện với ban lãnh đạo công ty”, anh Nguyễn Văn S nói.

“ Bòn khố rách sắm dù sơn kiệu

Hút máu dân làm rượu làm trà

Gần nửa thế kỷ hô hào “giải phóng”, vẫn loay hoay cái sự nghiệp vĩ đại xóa đói giảm nghèo. Dân vẫn cứ nghèo mãi, nghèo bền vững, nghèo “đa chiều”... Vậy mà nhà nước vẫn không ngừng bòn rút, ngay cả những người cùng khổ, chạy từng cuốc xe ôm để kiếm sống. Câu thơ xưa "bòn khố rách sắm dù, sơn kiệu. Hút máu dân làm rượu làm trà" đến bây giờ vẫn đúng.
 

Sáng nay, 07/12, hàng trăm tài xế Grab đã tập trung phía bên ngoài tòa nhà trụ sở Grab trên đường Duy Tân, Hà Nội để phản đối mức khấu trừ mới, gần 33% sau khi áp dụng thuế GTGT trên mỗi cuốc xe.


 
Việc tăng mức khấu trừ này được cho là có liên quan đến nghị định mới của nhà nước CSVN, nghị định 126/2020, thuế giá trị gia tăng (VAT) tăng từ 3% lên 10% với mỗi cuốc xe công nghệ được áp dụng từ ngày 05/12.2020

Phải chăng nhà nước CSVN đang cố bòn rút tận thu từ những anh em tài xế grab để bù vào khoản lỗ hàng chục ngàn tỷ cho Vietnam Airlines?
 
Ủng hộ anh em Grab phản đối tăng thuế và tăng giá. Nhưng hãy phản đối cái nhà nước của cái đảng “quang vinh vĩ đại” đã ban hành cái nghị định 126/2020 kìa, chứ đừng phản đối hãng Grab. Mong các bạn thành công đòi lại quyền lợi cá nhân của chính mình.
 
***
CẢ NGÀN TÀI XẾ GRAB BIKE HÀ NỘI BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI TĂNG CHIẾT KHẤU THUẾ VAT


 
Ngày 7-12-2020, hình ảnh từ các nhóm hội tài xế của hãng gọi xe ôm qua ứng dụng Grab Bike cho thấy hàng trăm tài xế của hãng này ở 2 thành phố Hà Nội và TPHCM đồng loạt tắt app (ứng dụng) và tập trung đến trụ sở của hãng này để biểu tình.
 
Các tài xế này phản đối tỷ lệ chiết khấu cho tài xế của hãng tăng từ mức 23,6 % lên 28,364% do Nghị định 126 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 5-12 quy định về cách tính thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với dịch vụ gọi xe công nghệ như Grab, Gojek...
 
Các tài xế ở Hà Nội mặc đồng phục của hãng Grab căng băng rôn ở trước trụ sở Grab tại 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội để phản đối mức tăng tỉ lệ khấu trừ mới với khẩu hiệu:
"Phản đối Grab tăng chiết khấu thuế VAT lên đối tác tài xế".

Hàng trăm tài xế này sau khi không nhận được câu trả lời thích đáng từ lãnh đạo Grab đã kéo nhau qua trụ sở Đài truyền hình VTV để mong cơ quan này lên tiếng.
 
Ở TPHCM, vào lúc khoảng 1 giờ 30 ngày 7-12 hàng trăm tài xế xe ôm của hãng Grab sau khi phản đối ở trụ sở của hãng không có kết quả đã tiếp tục kéo nhau qua trụ sở của các tờ báo như Người Lao Động, SGGP... để phản đối việc tăng chiết khấu này.
Nguồn FB Nguyễn Cường