Các học sinh liên quan đến vụ xé và dẫm cờ VNCH bị nhà trường đình chỉ việc học.

CÁC HỌC SINH LIÊN QUAN ĐẾN VỤ XÉ VÀ DẪM CỜ VNCH BỊ NHÀ TRƯỜNG ĐÌNH CHỈ VIỆC HỌC
Cộng Đồng và nhiều cá nhân viết thư phản ảnh dều nhận nhận thư trả lời từ trường Marrickville High School về vụ Học sinh của trường đã có hành vi xé cờ và ăn nói thô tục, vô văn hóa. Thông báo của trường cho biết đã đình chỉ việc học của các học sinh có liên quan.
 
Nhà trường khẳng định, những quan điểm trong đoạn Video Clip không thể hiện quan điểm của Trường Trung học Marrickville.
 
Việc thúc đẩy sự hiểu biết văn hóa, sự hòa hợp và thiện chí trên tất cả các quốc gia là một phần quan trọng trong việc giảng dạy và các đặc tính củanhà trường.
 
Tất cả học sinh liên quan đã bị đình chỉ như một phần của quy trình kỷ luật nghiêm ngặt. Cảnh sát đã được thông báo về vụ việc.
 
Sẽ tiếp tục cập nhật khi có thông tin.
 
Lê Ánh
 
Sơ lược về Trường Trung học Marrickville
Trường trung học Marrickville có bề dầy lịch sữ phát triển lâu đời, càng về sau chất lượng giảng dạy – đào tạo được nâng lên và luôn duy trì ở mức cao. Trường nhận học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 từ nhiều quốc gia trên toàn thế giới, các em du học sinh quốc tế sẽ được bố trí học chung với học sinh bản địa nhằm tạo cơ hội cho các em giao lưu văn hóa học hỏi lẫn nhau, có thêm nhiều bạn mới và phát triển thêm khả năng tiếng anh của mình. Trọng tâm của trường là giúp các em phát triển học thuật cũng như kỹ năng để đạt được tiềm năng của họ.
=================================
Dear community member
We are aware of an incident involving international Marrickville High School students last Friday that occurred off school grounds and was filmed. The views expressed in the video in no way represent the views of Marrickville High School.
The promotion of cultural understanding, harmony and goodwill across all nationalities is an important part of the teaching and ethos at the school.
Police have been informed of the incident and all students involved have been suspended as part of a strict disciplinary process.
Marrickville High School - Exceptional Learning Opportunities For All
1-9 Northcote Street
Marrickville NSW 2204
Ph: 9569 2444
Fax: 9560 3693
*****
Hành vi “cuồng đảng” tới mức giật lá Cờ Vàng xuống đất và văng tục, hùng hổ là thế, Dương Đức Thịnh bây giờ đã bị cảnh sát bế lên đồn, và đối diện với khả năng bị truy tố hình sự là một sự việc đáng tiếc cho cậu bé mặt búng ra sữa này.


 

Đây là một bài học cho những ai mang trong mình bản tính rừng rú, muốn sống ở xã hội văn minh thì phải “chặt đuôi” rồi hãng qua đó sống.
 
Trách cậu bé này ít, trách Cha mẹ và môi trường XHCN đã tạo ra cậu ta như thế, một con người đầy tính cách mạng, lời nói phát ra sặc mùi “giai cấp” không thể phát ra từ con người tử tế. Cậu ta đã bị nhồi sọ quá khủng khiếp, cha mẹ cậu ta phải là người có truyền thống cách mạng dữ lắm mới sinh ra người như cậu ta.
 
Cuồng đảng, yêu đảng chi giờ khổ chưa? Bị đuổi học trục xuất về VN với bản tánh vậy không làm công an cũng làm chủ tịch này bí thư nọ.
 
Cờ Vàng dù gì cũng là lá cờ đại diện một chính thể tồn tại gần 30 năm, cũng từng bay trên Phủ chủ tịch bây giờ. Không yêu, thì đừng hành xử đầy tính cách mạng như thế.
 
Thôi, về nhà đi con, về làm cán bộ đi.
 
Như con Chung con sướng không? Ở Mỹ học, bố làm quan bán mấy dự án xử lý nước Sông Tô Lịch kiếm lãi, gửi cho quý tử ôm mấy hót-gơ ngon lành.

*****

 
 
Chân thành góp ý với bố mẹ cậu Dương Đức Thịnh là nên cầm cờ vàng ba sọc đỏ đưa lên môi hôn, quay clip post lên mạng và nói mấy câu xin lỗi cộng đồng người Việt hải ngoại Úc châu để người ta xin police thả cậu quý tử ra và nhà trường cho phép cậu tiếp tục học!

 
Sáng này vào lúc 9.30am, chúng tôi đã liên lạc với Trường Trung Học Marrickville để kiểm chứng nguồn tin, nhà trường đã nhận được lá thư khiếu nại của Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tiểu Bang NSW, trước việc tên Dương Đức Thịnh vốn là học sinh lớp 3PD English Intensive, tại trường Marrickville, người đã có hành vi cướp lá cờ vàng trên cột điện, sau đó đã đòi đốt và giẫm lên là cờ này, Bà Bridget là thư ký chánh của Văn Phòng đã xác nhận với chúng tôi rằng: Ban Giám Hiệu nhà trường, đã nhận được lá thư Khiếu nại của Công Đồng, và sự việc trên đã được chuyển giao lên Bộ Giáo Dục thụ lý, khi chúng tôi yêu cầu bà xác nhận: Có phải tên Dương Đức Thịnh đang học trong trường hay không, thì bà đã yêu cầu rằng: Nếu chúng tôi muốn thâu thập những nguồn tin nào thêm, thì xin hãy liên lạc với Phát Ngôn Nhân Bộ Giáo Dục Tiểu Bang.
 
Theo các nguồn tin mà chúng tôi ghi nhận được thì: Bà Sarah Mitchell Bộ Trường Bộ Giáo Dục tiểu bang NSW cũng đã được báo cáo về sự việc việc này vào sáng hôm nay.
 
Vào khoảng giữa trưa ngày 03/05/2021. Chủ Tịch Cộng Người Việt Tự Do tiểu bang NSW là ông Paul Huy Nguyễn cũng đã xác nhận với chúng tôi rằng: Nhân viên cao cấp của Bộ Giáo Dục đang làm việc với ông, và cũng chính viên chức này cho ông Paul Huy biết là: Bà Bộ Trưởng Giao Dục sẽ luôn luôn sát cánh với Cộng Đồng Việt Nam trong sự việc này , viên chức cao cấp này hứa sẽ tìm hiểu thêm sự việc với Chánh Hiệu Trưởng Trung Học Marrickville, không bao lâu, Ông Hiệu Trưởng Trường Marrickville đã chính thức liên lạc với ông Paul Huy Nguyễn chủ tịch Công Động và xác nhận rằng, ông đã am tường sự việc trên, và cho đây là một hành động hình sự, vì thế ông sẽ thông báo cho phía cánh sát Marrickville thụ lý.
 
Theo nguồn tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được: Vào trưa nay, tên Dương Đức Thịnh đã bị 9 cảnh sát đến bắt ngay tại Trường Trung Học Marrickville và mang về đồn cảnh sát để thẩm vấn, đương sự cũng đã xác nhận, mình là người đã cướp lá cờ trên cột điện, và cũng chính là người có những từ ngữ khiếm nhã trong đoạn Video. Ngoài ra, Thịnh cũng khai hết những đồng phạm cùng với Thịnh làm điều này. Song song với sự việc trên, trưa nay Hội Đồng Thành Phố sau khi đã thu thập được vật chứng là lá cờ vàng, họ đã liên lạc với Ban Chấp Hành để xác nhận, đây là tài sản trực thuộc của Cộng Đồng, vốn dĩ bị tên Dương Đức Thịnh cướp trên cột điện và đập trên mặt đất.
 
Theo trình tự, một khi tang chứng và vật chứng đã được cảnh sát thu thập đầy đủ, thì việc khởi tố với tên Dương Đức Thịnh hay không, đó là việc của Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tiểu Bang NSW. Cách đây vài phút Hiệu Trưởng Trường Trung Học Marrickville đã ra quyết định, cấm tên Dương Đức Thịnh và một số tên đồng phạm không được đến trường trong một thời gian nhất định, thân nhân của các tên này bên Việt Nam sẽ được nhà trường thông báo về lý do cấm không được đến trường. Trong thư, viết cho chúng tôi ông hiệu trưởng cho biết: Đây là một hành động không thể tha thứ được...