Đức kêu gọi thận trọng trong mối quan hệ với Trung Quốc

Timothy Trinh 
 
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết Đức phải tránh lặp lại với Trung Quốc những sai lầm mà đất nước của bà đã mắc phải trong mối quan hệ với Nga trong những năm gần đây.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn Chính sách Đối ngoại Berlin do Körber Foundation tổ chức vào hôm thứ Ba, bà Baerbock thừa nhận rằng Đức đã phớt lờ những cảnh báo từ các đối tác Đông Âu về sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga.
 
Bà cho biết "sự phụ thuộc kinh tế một chiều khiến chúng tôi bị tống tiền chính trị”.
 
“Chúng tôi phải đảm bảo rằng chúng tôi không mắc phải sai lầm như vậy một lần nữa và điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ phải tính đến điều này mạnh mẽ hơn trong chính sách của chúng tôi đối với Trung Quốc,” bà nói.
 
Bà lưu ý rằng “chiến lược an ninh quốc gia” do chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz vạch ra sẽ bao gồm chiến lược Trung Quốc của Đức, chiến lược này sẽ được đưa vào chiến lược của Liên minh châu Âu./.