Phiên tòa xử cựu Thượng tá công an hiếp dâm nữ sinh lớp 9

Việt Tân

Hôm 19 Tháng 4 năm 2019 vừa qua, TAND TP Thái Bình đưa ra xét xử kín vụ án cựu Thượng tá công an cùng 3 đồng phạm hiếp dâm nữ sinh lớp 9 vào năm 2018 gây xôn xao dư luận.

TAND TP Thái Bình tuyên án như sau:
Bị cáo Phạm Như Hiển, 44 tuổi bị tuyên 5 năm tù tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

3 bị cáo còn lại bị tuyên án cùng về tội "Giao cấu với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" gồm: Phạm Văn Lam, 46 tuổi, nguyên thượng tá, Phó phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Thái Bình bị tuyên phạt 3 năm tù. Từ Minh Tuyên, 47 tuổi bị tuyên phạt 2 năm tù và Phạm Đức Việt, 48 tuổi 2 năm 6 tháng tù.

Xin đươc nhắc lại, vào đầu tháng 9/2018, công an thành phố Thái Bình nhận đơn trình báo của gia đình nữ sinh lớp 9 về việc nữ sinh này theo bạn đi chơi đã nhiều ngày không về, điện thoại không liên lạc được.

Sau nhều ngày tìm kiếm nữ sinh lớp 9 bất ngờ trở về nhà trong tình trạng khác thường, sức khỏe suy yếu và tinh thần bấn loạn và cho biết đã bị nhóm người đàn ông xâm hại tập thể tại khách sạn trên đường Trần Nhân Tông, thành phố Thái Bình. Nhóm đàn ông đó là 4 bị cáo bị đưa ra tòa xét xử trên. Điều làm dư luận càng thêm phẫn nộ khi biết được 1 trong những kẻ xâm hại tình dục nữ sinh lớp 9 này là một đảng viên đảng CS và là một cựu thượng tá công an.

Gần đây những vụ xâm hại tình dục trẻ em gây ra bởi đảng viên CSVN khá phổ biến. Như vụ ấu dâm ở chung cư Lakeside, Vũng Tàu, đã bị công luận gây áp lực đến mức thủ phạm bị xử 3 năm tù giam. Và giờ là sự kiện đình đám của vụ ông Nguyễn Hữu Linh, Viện phó Viện kiểm sát TP Đà Nẵng. Ông này chỉ mới bị truy tố khi cộng đồng mạng lên tiếng thường xuyên để không bị chìm xuống.

Nói chung những bản án dành cho quan chức CSVN hay những kẻ mang thẻ đảng luôn quá nhẹ. Trong luật có qui định rõ hành vi giao cấu với trẻ em vị thành niên lên đến 15 năm tù tuy nhiên bản án này chỉ dành cho dân còn quan chức thì rất nhẹ hoặc tù treo.

Gây án, làm ảnh hưởng nặng nề suốt cuộc đời trẻ vị thành niên mà chỉ bị tù 3 năm. Thật là nhờ tấm thẻ đảng nên được giơ cao đánh khẽ.

[T] - FB Việt Tân