Hồ Tích Tiên đe dọa Hà Nội

 
Hôm 11/7, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ cổng thông tin di động lớn nhất Trung Quốc Sina News đã đăng lại bài đăng trên mạng xã hội của tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu (Globaltimes) Hồ Tích Tiến với tiêu đề “Nói với người Việt Nam đôi lời rất thật”.
 
Sáng nay, Fanpage của Đại sứ quán Trung cộng đăng lại và dịch ra tiếng Việt toàn bộ bài viết. Trong bài viết đó Hồ Tích Tiến tự nhận mình là Lão Hồ, nói mình vốn là người làm truyền thông, nên cũng muốn nhắc nhở Việt Nam về tầm quan trọng của việc tỉnh táo. Rằng nếu duy trì hòa bình và hữu nghị, đồng thời tăng cường hợp tác hơn nữa với Trung Quốc, Việt Nam sẽ chỉ có lợi.
 
Nói là gửi tới người Việt Nam, đọc đi đọc lại không dưới chục lần, nhưng không thấy cái gì mà Y muốn gửi tới người Việt cả, thực ra thông điệp của Lão Hồ này muốn gửi tới Bộ chính trị Hà Nội ngụy trang dưới tiêu đề gửi tới người Việt thì đúng hơn. Vì hơn ai hết, hắn cũng hiểu rằng Nhân dân VN vốn dĩ có quyền gì mà lựa chọn thái độ ngoại giao hay nói cách khác chọn bạn chơi chỉ có đảng nắm quyền chọn được. Rõ ràng, người Việt Nam luôn xem trung cộng là kẻ thù, thì không có lý gì hắn ta lại gửi nhân dân VN cả.
 
Một tổng biên tập tờ báo đảng TQ, mà hắn ta đòi chỉnh thái độ của bộ chính trị VN trong mức độ quan hệ với Mỹ, bên cạnh đó là lời lẽ mang tính trịch thượng, đe dọa hơn là gửi tâm tình. Thì thử hỏi bọn đầu sỏ Bắc Kinh xem lãnh đạo cầm quyền ở Hà Nội ra cái gì? Nếu không phải là tay sai?
 
Mở đầu bài viết hắn ta nhắc lại quá khứ chuyện máy bay Mỹ ném bom Bắc Việt để mong là gây thêm thù hận giữa người Việt với Mỹ, đây đúng là tư duy Đông Á Bệnh Phu (東亞病夫).
 
Hắn nói rằng cống hiến cho sự phát triển mối quan hệ Trung-Việt tốt là một phần của chính sách thân thiện và láng giềng lâu dài của Trung Quốc. Hắn cũng không quên nhắc nhở rằng khoảng cách sức mạnh giữa Trung Quốc và Việt Nam là không thể thay đổi. Và nên để Trung Quốc cường đại trở thành động lực phát triển cho Việt Nam, thay vì làm cho Trung Quốc trở thành lực lượng đối kháng.
 
Tiếp theo hắn ta chẳng giấu giếm để cảnh cáo Bộ chính trị Hà Nội rằng nếu tách rời Trung cộng, ngã về Mỹ thì khó mà giữ chế độ lâu dài, một lời đe dọa đến Nguyễn Phú Trọng cũng phải giật mình. Và đây cũng là điều căn cơ khi Hà Nội lựa chọn TQ để giữ chế độ, đó cũng là nguyên nhân để VN ngày nay lệ thuộc mọi mặt vào TQ, thậm chí chủ quyền biển đảo bị trung cộng thâu tóm cũng chẳng hé một lời.
 
Cuối cùng, hắn ta nói sẽ phản đối VN nếu chơi với Mỹ mà có thái độ chống TQ. Đọc tới đây, ai nghĩ rằng VN là một quốc gia độc lập không?
 
Chuyện VN chơi với ai, chống ai cũng bị TQ phản đối, nhưng điều nguy hại là Hà Nội lại tỏ ý đồng thuận và chấp nhận quan hệ lệ thuộc vào Bắc Kinh. Mà bao lâu nay ta thấy, hễ người VN nào lên tiếng chống TQ, chống đường lưỡi bò, đòi Thác Bản Giốc... đều bị Hà Nội bỏ tù, đều bị Hà Nội ra lệnh đàn áp dã man.
 
Nếu nói VN có độc lập thì cái độc lập ấy treo trên đầu Nhân dân tệ!
 
Nhắn với Hồ Tích Tiến
 
Nhân dân VN là một quốc gia có chủ quyền, và luôn xem Mỹ là bạn tốt, nếu phải chọn lựa chơi với Mỹ và Tàu thì nhân dân VN sẽ chọn là đồng minh thân cận, thậm chí chúng tôi cho Mỹ thuê cả Cảng Cam Ranh để ngăn chặn bọn bá quyền trung cộng bành trướng. Xin nhắc lại cho Bắc Kinh hiểu rõ, mối quan hệ Việt Trung là của 2 đảng cộng sản chứ không thể hiện nguyện vọng ý chí của Nhân dân VN, Nhân dân VN không coi Bắc kinh là bạn, và tôi tin nhiều người Trung quốc tiến bộ cũng nghĩ thế.
 
Chừng nào chưa trả Hoàng Sa- Trường Sa, chưa trả Đất đai ở biên giới cho VN thì chừng đó Bắc Kinh vẫn là kẻ thù của VN, cho tới bây giờ và về sau Nhân dân VN luôn luôn xem Trung cộng là thế lực thù địch chứ không phải Mỹ. Vũ đây là người làm truyền thông, lời nói này cũng là thay cho nhiều người ở VN bình thường, để nói lên lời thật lòng thôi!
 
Fb Phạm Minh Vũ

*****


 
LS Luân Lê
 
Sự hoảng hốt và sợ hãi của Trung Quốc đối với quan hệ Việt - Mỹ có thể thấy rằng Trung Quốc đang đơn độc ngay cả với người bạn “tốt” của mình. Đây có thể là bước ngoặt quan trọng cho mối quan hệ 3 bên: Mỹ - Việt - Trung.
 
Chưa khi nào mà một đại sứ Trung Quốc lại viết trên mạng facebook một bài viết (tiếng Việt) thể hiện rõ những sự lo lắng về việc “rạn nứt” trong mối quan hệ giữa hai nước, hai Đảng cầm quyền của chế độ XHCN.
 
Mặc dù thể hiện cả sự “đe doạ” ngầm trong việc đặt quan hệ với Mỹ, bằng việc vẽ ra các rủi ro về sự sụp đổ chế độ, việc bị lợi dụng hay có thể trở thành đơn độc như một con cờ, nhưng có thể thấy, sự ly tách khỏi quỹ đạo XHCN có thể là một thực tế không cần phải bàn cãi.
 
Một nước lớn về địa lý và dân số, nhưng lại giữ một thái độ hung hăng, bành trướng và luôn muốn kìm hãm, thậm chí xâm lấn lãnh thổ biên giới và biển đảo, rõ ràng, một quốc gia như thế thì không có đủ tư cách để quan hệ sòng phẳng hoặc đáng được tôn trọng.
 
Sau sự va chạm với quân đội Ấn Độ. Đây có thể trở thành một thông tin quan trọng tiếp theo cho thấy sự đơn độc của Trung Quốc ngày càng trở nên hiện hữu và trở thành nguy cơ dồn họ vào sự bế tắc trước sự sụp đổ của chế độ toàn trị hà khốc nhất lịch sử nhân loại.
 
LS Luân Lê
 
fanpage của Đại sứ quán Trung Quốc vừa trích lời của Bồn cầu Thời báo, khuyên bảo Việt Nam nên làm gì này
 
Các anh chị vào cho ý kiến đi