Cụ Kình chết thảm đúng pháp luật - Pháp luật nào?

Báo Dân Trí hôm qua, 12 Tháng Sáu, 2020 đi dòng tít lớn: "Công an Hà Nội: "Nổ súng tiêu diệt Lê Đình Kình là đúng pháp luật"". Tính chất tàn bạo, máu lạnh của chế độ đã được dòng tít này tô đậm. Nhất là khi cụ Lê Đình Kình là một đảng viên ĐCSVN với hơn 50 tuổi đảng và là người rất có uy tín ở địa phương Đồng Tâm.

Vì lòng tham cướp đất mà để lộ bộ mặt quá tàn nhẫn. Ai là đảng viên có cảm thấy lo?
~~~~~~~~~~~~~~~~
Cụ Kình chết thảm đúng pháp luật - Pháp luật nào?

Càng lúc vc càng tỏ ra xem thường chính luật pháp của họ.

Giờ thì ngang nhiên, công khai luật hóa việc đưa 3000 côn an, cscđ tràn vào Đồng Tâm giết người cướp của và sau đó còn đưa 29 nạn nhân ra tòa để xử bằng luật rừng, bằng án bỏ túi.

Lãnh đạo vc có đạo đức gì mà suốt ngày ra ra học tập đạo đức Hồ Chí Minh, khi ra tay thảm sát cụ Lê Đình Kình hơn 50 tuổi đảng? Giết xong, cướp của, bắt thân nhân cụ để xử tù nặng nề rồi còn ngạo nghễ cho việc giết cụ là đúng pháp luật!

Giết một cụ già ngoài 80, nằm 1 chỗ vì bị họ đánh què chân trước đó, hoàn toàn không có khả năng phản kháng, thì đúng với pháp luật nào?

Trên thực tế CHXHCNVN là một nước không có hiến pháp. Hiến pháp được loài người mặc nhiên thừa nhận là văn bản có giá trị cao nhất của một quốc gia. Khi luật đảng đứng trên cái gọi là hiến pháp của nước vc thì đó không còn là hiến pháp nữa mà chỉ còn là mớ giấy lộn cho đảng tha hồ lợi dụng. Ví dụ như „hiến pháp“ quy định dân có mọi quyền tự do ngôn luận, tự do biểu tình nhưng luật đảng thì cấm tiệt!