Tư Duy Nguy Hiểm

Phạm Minh Vũ

Diệp Thị Hồng Liên – đảng viên cựu Trưởng phòng khảo thí Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình đứng trước vành móng ngựa lu loa rằng: "Hành vi phạm tội của bị cáo không nghiêm trọng và không gây nguy hiểm cho xã hội, chỉ làm mất niềm tin, danh dự cho bản thân và mọi người. Nếu biết chấm thi mà đi tù thì tôi đã bỏ nghề từ lâu rồi."

Vì cái tư duy như cô nên mới đẻ ra một Nguyễn Hoà Bình khi làm Chánh án để rồi bắt người vô tội khi Bình dám tuyên bố “không chứng minh người tội nặng thì xử tội nhẹ, không xử án cao thì phải xử án thấp”

Với cái tư duy như thế nên mới đẻ ra cái tay Tổng bí thư chủ tịch nước bất tài khi chễm trệ trên ghế tổng tư lệnh vũ trang mà giặc qua lại lủi đâu không thấy, bỏ nước bỏ thành cho giặc giầy xéo quê hương.

Vì tư duy như vậy mới tạo ra tay bộ trưởng công an khát máu chuyên bắn giết, đàn áp bắt bỏ tù dân đen đấy.

Tư duy thế nên mới tạo ra hàng chục ngàn giáo sư tiến sĩ không có công trình khoa học nào.

Tư duy như thế nên mới tạo ra mụ Kim Tiến để phá tan nền y tế, tạo ra bác sĩ chỉ bán thuốc giả giết dân.

Vì tư duy như thế mới có mụ Kim Ngân chuyên ra luật chỉ có lợi cho quan chức đảng viên, chẳng bao giờ có một điều luật bảo vệ quyền lợi cho Dân.

Với cái tư duy “không nguy hiểm” như thế nên mới tạo ra Võ Văn Thưởng khi ngồi vào ghế trùm tuyên truyền mà chỉ biết tuyên truyền sai sự thật, xuyên tạc bôi nhọ người khác.

Với tư duy “không nguy hiểm” như thế nên mới tạo ra bộ trưởng quốc phòng lại không biết cầm súng, chẳng biết đọc bản đồ.

Cũng với tư duy như thế mới tạo ra 2 tay bí thư Thành Hồ và Hà Nội sáng thì chăm chăm việc sinh đẻ của chị em, chiều bàn chuyện cướp đất của dân đen.

Và cũng tư duy như thế nên tạo ra thủ tướng thằng thì phá nát sạch sành sanh tài nguyên, tiền bạc của dân, thằng thì ăn nói lảm nhảm đầu tầu này, đầu tầu nọ.

Vì thế, cô nói vậy là sai quá, quá sai rồi, nhìn việc làm của đám quan chức đảng hôm nay trong cách quản trị đất nước xem, sau này bọn được nâng điểm ấy lên nắm quyền cai trị dân thì sẽ thế nào mà cô nói là không nguy hiểm?

Khác biệt giữa nguy hiểm và không nguy hiểm ở chỗ nâng điểm đấy cô Liên ạ!