Lợi dụng dịch bệnh - Lào Cai lừa tài xế kiếm tiền triệu

Phạm Minh Vũ|

Đây là các tài xế Vận chuyển hàng từ các tỉnh phía Nam qua cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai), Tài xế bức xúc vì bị các cơ quan ở tỉnh này lừa tiền triệu của các anh. Sự việc là khi về nước, khoảng 40 tài xế được yêu cầu cách ly dịch COVID-19 14 ngày.

Khi các tài xế được đưa vào khu cách ly là được thông báo sẽ miến phí tiền gửi xe.

Tuy nhiên, lúc ra nhận xe thì bảo vệ trông xe yêu cầu nộp tiền triệu mới được lấy xe.

"Bảo vệ thông báo trên loa phát thanh yêu cầu mỗi tài xế đối với những xe đậu dưới 10 ngày thì phí là 100.000 đồng/ngày đêm, còn đối với những xe đậu trên 10 ngày thì thu 1 triệu đồng, các tài xế bức xúc chia sẻ”.

Số tiền tuy không lớn, nhưng cách kiếm ăn lừa đảo như thế này thì đề nghị các cơ quan Lào Cai coi lại cách hành xử cho đúng. Công sức chạy từ Nam ra bị cách ly 14 ngày mất bao nhiêu tiền phải làm trong những ngày đó, họ có thể gửi vào bãi người quen để dành tiền triệu cho con cái họ hộp sữa. Không cho thêm còn bóc lột lừa đảo họ.

Khác nào bắt người ta xong ép người ta giao tiền, vậy là ăn cướp chứ cách ly gì? Lợi dụng chính sách nhà nước là cách ly để cướp à?