Học sinh miền núi mang khẩu trang giấy tự chế để chống dịch lây lan

Le Anh|

Các bạn nghĩ gì khi thấy bức ảnh do chính giáo viên chụp tại buổi học của một trường học ở huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An? Các em học sinh đeo khẩu trang bằng giấy vào sáng 6/2/2020.

Và hình ảnh Hải Quan Việt Nam tặng 55.000 khẩu trang cho Hải quan Trung Quốc.

Theo thông tin từ một số giáo viên cho biết, những cửa hàng ở xã đều hết khẩu trang, nhà trường cũng đã ra trung tâm huyện tìm mua khẩu trang cho các em nhưng không có. Vì vậy mà các em học sinh phải tự sáng chế khẩu trang làm bằng giấy để sử dụng nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Điều đáng giận là người dân có nhu cầu cấp thiết cần cung cấp khẩu trang để phòng ngừa bệnh dịch lây lan, đặc biệt là các em học sinh miền núi và các gia đình nghèo. Đáng lý ra, nhà nước phải quan tâm ưu tiên cho người dân. Đằng này, Đảng xem trọng tình hữu nghị hơn nên đã tài trợ 55 ngàn khẩu trang cho Trung Quốc, trong khi các em thì không có để sử dụng.

Theo các chuyên gia cho biết, ngoài những hướng dẫn cách phòng bệnh, mang khẩu trang là một trong những cách phòng ngừa để tránh việc để bệnh dịch lây lan. Tuy nhiên phải sử dụng những loại khẩu trang đúng tiêu chuẩn quy định thì mới có thể ngăn chặn được dịch bệnh.

Nếu để 55 ngàn khẩu trang cung cấp cho các em học sinh thì hay biết mấy!

TÍNH MẠNG CỦA CÁC EM HỌC SINH LÀM SAO BẰNG TÌNH HỮU NGHỊ.