Trung lập, đạo đức giả ở Thụy sỹ

Ảnh: Nhà báo Clemens Wergin của báo WELT cho rằng Thụy sỹ chỉ lấy sự trung lập làm một cái cớ không mấy hay ho.

Von Clemens Wergin - Fb Nguyễn Xuân Hoài (chuyển dịch)

Nato ngỏ ý đề nghị Thụy sỹ tiếp nhận điều trị cho binh sỹ Ukraine bị thương trong chiến đấu. Nại cớ trung lập Cơ quan Ngoại giao nước này đã từ chối. Trong khi đó từ hàng chục năm nay nước này chứa chấp và dung dưỡng tầng lớp quyền lực Nga thì không một chút áy náy.

Những tuần gần đây, NATO đã gửi yêu cầu tới các nước thành viên và đối tác yêu cầu tiếp nhận những người Ukraine bị thương để điều trị. Thụy Sĩ là một đối tác, đã phản ứng tiêu cực. Người ta không muốn chữa trị cho những người lính bị thương vì họ có thể quay trở lại tiếp tục chiến đấu. Điều này gây nguy hiểm cho tính trung lập của Thụy Sỹ.

Ngay cả dân thường bị thương Thụy sỹ cũng từ chối không muốn nhận để chữa trị. Bởi vì "hầu như không thể phân biệt giữa thường dân với binh lính", như giải thích của Johannes Matyassy, Ngoại trưởng tại cơ quan đối ngoại Thụy Sĩ.
Ít nhất thì đây là một lập luận khá mỏng manh. Bởi vì nếu thực sự khó phân biệt giữa những người tham chiến và những người không tham chiến, thì Thụy Sĩ sẽ không còn được phép tiếp nhận những người từ các khu vực khủng hoảng chạy trốn chiến tranh hoặc nội chiến. Vì vậy, khi nói đến việc tiếp nhận và điều trị thường dân Ukraine bị thương, trung lập chỉ là một cái cớ.

Quyết định của Thụy Sĩ đặc biệt gây khó chịu, vì đất nước này trong nhiều thập kỷ là nơi lui tới phổ biến của những tên tài phiệt và quan chức ủng hộ và kiếm lợi từ chế độ của Vladimir Putin.

Chúng đầu tư tiền của vào các tài khoản ở Thụy Sĩ, mua những ngôi nhà gỗ sang trọng của Thụy Sĩ và gửi con cái đến các trường tư thục Thụy Sĩ. Ví dụ điển hình là bồ nhí của Putin, cựu vận động viên thể dục dụng cụ Alina Kabaeva, sống ở Thụy Sĩ trong nhiều năm với những đứa con chung (có thể là) của hai người.

Giống như nhiều nước EU, Thụy Sĩ không thấy gì sai trái khi tiếp tục trải thảm đỏ đón tiếp các tòng phạm của Putin ngay cả sau cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine năm 2014 của Nga. Tuy nhiên, không giống như nhiều nước EU, Thụy Sĩ giờ đây dường như đang lấn cấn trong việc hỗ trợ dứt khoát một quốc gia đang phải hứng chịu một cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc, vi phạm luật pháp quốc tế và nhằm xóa sổ đất nước Ukraine và có đặc điểm diệt chủng.

Do đó, việc Thụy sỹ từ chối tiếp nhận và điều trị những người Ukrain bị thương lấy cớ đáng ngờ là liên quan đến luật pháp quốc tế, là một quyết định đặc biệt đáng hổ thẹn.

Thông điệp phát ra từ quyết định này rất rõ ràng: trong nhiều thập kỷ, Thụy Sĩ không có vấn đề gì khi dính líu tới thủ phạm của chế độ Putin, lấy tiền của bọn chúng và chứa chấp chúng. Nhưng Thụy sỹ lại không muốn cứu giúp các nạn nhân của chế độ tội phạm tân đế quốc ở Moscow tại đất nước mình. Những gì được rêu rao là tính trung lập trên thực tế chỉ là sự đê tiện về đạo đức.

Ablehnung verletzter Ukrainer: Die scheinheilige Neutralität der Schweiz - WELT
Trung lập, đạo đức giả ở Thụy sỹ
Von Clemens Wergin - Fb Nguyễn Xuân Hoài (chuyển dịch)
Chefkorrespondent Außenpolitik
https://www.welt.de/politik/ausland/plus240019609/Ablehnung-verletzter-U...