Olympic Tokyo 2021 - vì sao Trung Quốc giận dữ?

Vào ngày 24 Tháng Bảy 2021 lễ khai mạc Thế vận hội Mùa hè tại Tokyo, Nhật Bản diễn ra rất long trọng mặc dầu trong sân vận động không có khán giả vì đại dịch coronavirus. Buổi lễ được phát sóng trực tiếp đển khán giả khắp nơi trên thế giới.

Phái đoàn của Trung Quốc tham dự luôn hùng hậu, với 429 vận động viên đến Tokyo lần này. Họ diễn hành qua khán đài trong bộ đồng phục, áo đỏ, quần trắng và cầm trên tay lá cờ đỏ sao vàng, biểu dương sự hùng mạnh đang vươn lên của cường quốc thứ 2 thế giới. Tuy nhiên, sự phấn khởi, vui tươi của phái đoàn Trung Quốc khi tham gia hầu mang nhiều huy chương về cho đất nước bỗng tan biến và chuyển thành sự bất bình và phẫn nộ vì những sự kiện như sau:

Sự kiện 1:

Giữa lúc Olympic khai mạc, khi phái đoàn Trung Quốc diễn hành qua khán đài, bản đồ Trung Quốc được chiếu trên màn hình, hình thức giới thiệu về đất nước tham dự Olympic. Tuy nhiên phái đoàn Trung Quốc không ngờ là bản đồ được chiếu lên không có đường lưỡi bò và 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Do truyền hình trực tiếp nên hình ảnh không những đến với tất cả người theo dõi ở Trung Quốc mà trên cả thế giới. Trung Quốc tức giận nhưng Nhật chỉ chiếu theo luật quốc tế, phán quyết PCA rằng những yêu sách về lãnh thổ, lãnh hải của Trung quốc đối với Nhật và thế giới là vô căn cứ. Đây là lợi thế của các nước đang bị đẩy vào vòng tranh chấp trong khu vực Biển Đông, trong đó có Việt Nam.

Sự Kiện 2:

Khi đưa tin về Olympic Tokyo kênh truyền hình Mỹ NBC đã sử dụng một bản đồ Trung Quốc không có Đài Loan. Giới ngoại giao Trung Quốc giận dữ và tố cáo, cho đó là hành vi xấu xa của NBC vi phạm tinh thần của Hiến Chương Olympic cũng như yêu cầu các phương tiện truyền thông “sửa sai“.

Sự kiện 3:

Tencent, hãng truyền thông phụ trách phát sóng Thế Vận Hội ở Trung Quốc, đã ngừng ngay lập tức chương trình phát sóng trực tiếp sau khi người phát thanh viên giới thiệu phái đoàn Đài Loan dưới tên là Đài Loan chứ không phải là “Đài Bắc Trung Hoa".

Tuy được xem là cường quốc số 2 nhưng Trung Quốc dưới mắt nhiều nước là quốc gia hung hãn, không tôn trọng luật pháp quốc tế , chỉ dùng sức mạnh của mình để chèn ép các nước yếu kém.

Khi nhiều nước xem Trung Quốc là nguyên nhân có thể gây bất ổn trên thế giới thì cuộc đấu tranh đòi lại biển đảo VN đã bị Trung Quốc cưỡng chiếm vẫn còn nhiều hy vọng. Bước đầu tiên là người Việt cần phải tạo áp lực buộc nhà cầm quyền phải kiện Trung Quốc trước tòa án quốc tế như Philippines đã làm để khẳng định chủ quyền của VN trên những vùng biển, hải đảo đã mất.

ĐCSVN có muốn đòi lại biển Đông và Hoàng Sa, Trường Sa hay không mà vẫn nhất quyết không đệ đơn kiện Trung Quốc? Tại sao không?

Ngọc Thu