Chuyến đi làm tan nát giấc mơ của bạo chúa Putin

Nguyen Khan

Những tưởng chiếm được Ukraina chóng vánh và dễ dàng như chiếm bán đảo Crimea hồi năm 2014, nào ngờ đã gần hết tuần thứ ba kể từ khi khởi đầu cuộc chiến xâm lăng Ukraina mà giấc mơ chiến thắng của sa hoàng Putin vẫn còn mãi xa vời…
 
Chưa nói tổn thất nhân mạng, nhiều sĩ quan cấp tướng, tá, úy và hàng vạn binh lính Nga bỏ mạng, hàng trăm người bị bắt hoặc đầu hàng.
 
Chưa nói tổn thất hàng tỷ USD vũ khí và khí tài (xe tăng, đại pháo, tên lửa, chiến đấu cơ, trực thăng v.v…)
 
Chưa nói việc cộng đồng quốc tế ghẻ lạnh, cấm vận v.v…
 
Chỉ nói đến chuyện đúng cái lúc hệ thống tuyên truyền và những fan hâm mộ của bạo chúa Putin đang mở hết công suất nói về cái gọi là hành động quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraina đang theo đúng kế hoạch, Zelensky và chính phủ của ông đã trốn qua Ba Lan, thủ đô Kyiv sắp được “giải phóng” v.v…
 
Thì hôm nay,15/3/2022, thủ tướng cộng hòa Czech, thủ tướng Ba Lan, thủ tướng Slovenia cùng rủ nhau đi xe lửa đến Kyiv thăm Tổng thống Ukraina Zelensky. Chuyến thăm viếng kỳ lạ hiếm thấy…Những nguyên thủ quốc gia liều mạng đến với nhau trong vùng lửa đạn bất chấp phi pháo dữ dội của quân Nga có thể ập xuống bất cứ lúc nào, khiến bạo chúa Putin và fan hâm mộ của ông chết điếng, tê tái tâm can, tức ói ma.ú , vì biết chiến dịch quân sự đặc biệt của bạo chúa Putin không còn sức mạnh răng đe khả dĩ.
 

Bởi ba nguyên thủ quốc gia đại diện cho nhân dân ba nước không thể cảm tính, ngẫu hứng và tùy tiện muốn đi đâu thì đi, trừ phi…?

 
Bởi như thủ tướng Ba Lan tuyên bố chuyến đi được sự chấp thuận của ủy ban Châu Âu và LHQ nhằm thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ cuộc chiến đấu vệ quốc của nhà nước và nhân dân Ukraina. Nghĩa là nếu ủy ban Châu Âu không cảm nhận được sự an toàn thì chắc họ ngăn cản, không để ba ông nguyên thủ quốc gia của EU mạo hiểm tính mạng đến vùng lửa đạn đầy rủi ro.
 
Cùng với việc :
 
- Người phát ngôn toà Bạch Ốc cho rằng hoạt động quân Nga chậm lại, có dấu hiệu không còn máu lửa chiến đấu .
 
- Một quan chức cao cấp của Ukraina cho rằng vào đầu tháng 5 quân Nga sẽ tháo chạy vì kiệt sức
.
- Cơ quan cao cấp quốc phòng Anh và ông tướng cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở Châu Âu còn bạo phổi dự báo ngắn hơn, khoảng 10 ngày nữa quân Nga có thể tháo chạy khỏi Ukraina.
 
Tuy đó chỉ là những dự đoán, mà dự đoán thì có đúng có sai nên chỉ có giá trị tham khảo.
 
Song vì những dự đoán diễn ra ngay thời điểm rộ tin Nga yêu cầu TC viện trợ quân sự, và tin ba ông thủ tướng của ba nước lân bang gan cùng mình khi rủ nhau đi xe lửa cà rịch cà tang xuyên qua vùng lửa đạn hàng trăm km để đến rốn đạn bom Kyev thăm người đồng cấp Zelensky, xem mối đe doạ hủy diệt từ chiến dịch quân sự đặc biệt của Putin chẳng nghĩa lý gì.
 
Thì chắc là giấc mơ đại đế của sa hoàng Putin đã sắp đến ngày…? Nên chuyến thăm viếng kỳ ngộ và bất ngờ đến Kyiv của ba ông thủ tướng vô tình làm tan nát lòng Pu …