Bộ trưởng Quốc phòng Đức Lambrecht: Không công khai việc cung cấp vũ khí!

Lưu Thủy Hương lược dịch
 
Việc chính phủ liên bang giữ bí mật về việc giao vũ khí cho Ukraine là hợp pháp.

"Chúng tôi không công khai vấn đề cung cấp vũ khí", chính trị gia SPD trong chương trình của ARD thông báo. Trong những chuyến hàng đầu tiên, ngày khởi hành và lộ trình đã được công bố. Điều này khiến tính mạng của những người tham gia vận chuyển gặp nguy hiểm. "Và vì lý do đó, chúng tôi sẽ không công khai về số lượng vũ khí, cũng như khi nào chúng sẽ được giao, cũng như bằng phương tiện gì. Bởi vì chúng tôi muốn vũ khí đến được nơi đang cần khẩn cấp."

Không có thông tin về các hệ thống vũ khí cụ thể!

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng nói rằng do "các khía cạnh hoạt động và an ninh", không thể đưa ra thông tin về các hệ thống vũ khí cụ thể. Việc cung cấp các thiết bị quân sự khác nhau để hỗ trợ các lực lượng vũ trang Ukraine đã được chấp thuận và cũng đã chuyển đến nơi. Một số lượng nhiều hơn nữa sẽ được bổ sung, trong khả năng.
 
*https://www.zeit.de/.../lambrecht-reden-nicht-oeffentlich...
 
Bộ trưởng ngoại giao Baebock: Ukraine cần thêm vũ khí!

“Liên quan đến việc giao vũ khí, chúng tôi thấy rằng cần hỗ trợ Ukraine nhiều hơn nữa. Chính phủ liên bang Đức sẽ cung cấp phương tiện tài chính để Ukraine có thể mua vũ khí cho họ. Các tiểu bang sẽ hỗ trợ thêm. Từ phía EU, số tiền cho vũ khí sẽ tăng lên một tỷ euro. Chúng tôi sẽ làm việc hết sức để đảm bảo việc mua vũ khí trực tiếp từ các nhà sản xuất Đức, càng sớm càng tốt.

Lưu ý đến tính bảo mật. Chúng ta vừa phải chứng kiến mối hiểm nguy, phía Nga đã dò la thông tin và ném bom nhiều mục tiêu, nơi họ nghi ngờ có chuyển giao vũ khí.

Vì lý do an ninh, ngay lúc này, không ai được phép tiết lộ và ba hoa, loại vũ khí nào, chuyển giao ở đâu.

Ukraine cần thêm vũ khí, chúng tôi hỗ trợ họ từ phía Đức, đặc biệt về mặt tài chính. Nhưng chúng tôi sẽ không nói điều này trước công chúng vì đó là vấn đề SỐNG – CHẾT. Chúng ta đang ở giữa một cuộc chiến và do đó cần phải tuyệt đối thận trọng về thông tin nơi vũ khí đang được chuyển giao.

Với tư cách là một nước trong NATO, chúng tôi đã nói rõ rằng, chúng tôi có trách nhiệm đối với người Ukraine, nhưng chúng tôi cũng có trách nhiệm đối với 450 triệu người châu Âu thuộc Liên minh châu Âu và tất nhiên trách nhiệm với những thành viên NATO. Và đó là lý do tại sao, song song với việc hỗ trợ Ukraine, chúng tôi đang làm mọi cách để đảm bảo rằng cuộc chiến này không lan sang lãnh thổ NATO và các nước khác./.
 
https://www.stern.de/.../video-baerbock--ukraine-braucht...