Đức sẽ sớm chuyển giao cho Ukraine hệ thống phòng không hiện đại nhất của Đức

Hiếu Bá Linh –VNTB
 
Trong chuyến thăm thành phố cảng Odessa hôm qua thứ Bảy 2/10 và cũng là chuyến thăm đầu tiên tới Ukraine, bà Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht đã hứa sẽ sớm chuyển giao 1 trong số 4 hệ thống phòng không Iris-T SLM. Ukraine sẽ nhận được 1 hệ thống này trong vài ngày tới để phòng thủ trước Nga.
 
Hồi mùa hè Đức đã cam kết sẽ cung cấp cho Ukraine 4 hệ thống phòng không Iris-T SLM. Đây là hệ thống phòng không hiện đại nhất mà Đức có và đắt giá nhất, Thủ tướng Đức Scholz cho biết trước Quốc hội Đức ngày 1/6. “Bằng cách này, chúng ta tạo điều kiện cho Ukraine bảo vệ toàn bộ thành phố khỏi các cuộc không kích của Nga”, ông Scholz nói vào thời điểm đó. Ngay cả quân đội Đức hiện nay cũng đang chờ, chưa nhận được hệ thống phòng không Iris-T SLM hiện đại này.
 
Theo nhà sản xuất Diehl Defense của Đức, hệ thống phòng không này cho phép bảo vệ một thành phố cỡ trung bình khỏi các cuộc tấn công từ trên không.
 
Hệ thống Iris-T SLM là hệ thống phòng thủ đất đối không có tầm bắn xa tối đa 40km, cao tối đa 25km. Hệ thống này có radar đa năng, có khả năng theo dõi nhiều mục tiêu cùng một lúc và được thiết kế để đánh chặn máy bay chiến đấu, trực thăng tấn công, tên lửa hành trình, pháo phản lực, máy bay không người lái, tên lửa chống radar và bom.
 
Hệ thống này sử dụng tên lửa có gắn đầu dò tia hồng ngoại với độ chính xác cao và tương đối dễ vận chuyển. Điều đặc biệt: Tên lửa, được bắn thẳng đứng từ mặt đất, có đặc điểm là đầu dò tia hồng ngoại và xử lý tín hiệu kỹ thuật số rất phát triển. “Để chống nhiễu, chỉ trong giai đoạn cuối cùng khi bay sắp đến mục tiêu, thiết bị dò tia hồng ngoại mới bắt đầu điều khiển tên lửa”, một chuyên gia quân sự giải thích. Thiết bị dò tia hồng ngoại sau đó phát hiện nguồn nhiệt của mục tiêu, chẳng hạn động cơ của máy bay, và kích nổ tại điểm đó.
 
Mỗi hệ thống phòng không Iris-T SLM bao gồm 5 phần lắp trên 5 chiếc xe tải: một bộ phận điều khiển, một bộ phận radar và 3 bệ phóng tên lửa, trị giá tổng cộng 140 triệu euro. Đối với Ukraine, sự cơ động này là một lợi điểm rất lớn. Bởi vì quân đội Nga cũng có thể dễ dàng xác định vị trí của hệ thống phòng không Iris-T SLM bằng cách dò tìm radar để tiêu diệt  – do đó quân đội Ukraine sẽ tắt radar sau mỗi cuộc tấn công và di chuyển hệ thống phòng không đến một địa điểm khác./.
_____________
Tham khảo:
https://www.businessinsider.de/politik/olaf-scholz-verspricht-der-ukraine-deutschlands-modernstes-luftabwehrsystem-das-kann-iris-t-m/
https://www.morgenpost.de/politik/article236573123/ukraine-krieg-lambrecht-besuch-iris-t-bundeswehr-russland.html